Sớm làm rõ những sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hương An
(Cadn.com.vn) - Sau "sự cố" Phó Chủ tịch UBND xã Hương An (H. Quế Sơn, Quảng Nam) bị bắt quả tang nhận hối lộ, nay dư luận địa phương lại rộ lên thông tin việc Chủ tịch UBND xã này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả và có hành vi nhũng nhiễu người dân trong quá trình đền bù, thực hiện dự án xây dựng KCN Đông Quế Sơn... Làm rõ những thông tin trên, chúng tôi đã có nhiều buổi làm việc với các cơ quan chức năng...
Được biết, năm 1980, học xong chương trình THCS (cấp 2), ông Đinh Văn Châu (1964, hiện là Chủ tịch UBND xã Hương An) được tuyển vào Trường trung cấp nông nghiệp (TCNN) tại Tam Kỳ (Quảng
Trong lý lịch của mình, ông Châu đều khai có trình độ văn hóa 12/12 (tức đã tốt nghiệp THPT) và trong hồ sơ cán bộ được lưu giữ tại UBND xã Hương An, Phòng Nội vụ H. Quế Sơn lại không có bằng tốt nghiệp THPT (cấp 3). Duy nhất, trong hồ sơ cán bộ đang được Huyện ủy Quế Sơn lưu giữ, ông Châu mới đưa tấm bằng trên vào hồ sơ. Mặc dù khai trong hồ sơ có trình độ văn hóa 12/12 nhưng theo kết quả xác minh, ông Châu chưa học qua hệ THPT, kể cả bổ túc văn hóa. Vậy tấm bằng tốt nghiệp THPT của ông Châu lưu trong hồ sơ cán bộ tại Huyện ủy Quế Sơn từ đâu ra? Về việc này, Phó Bí thư Huyện ủy Quế Sơn Mai Xuân Hương khẳng định: Chủ tịch UBND xã Hương An dùng bằng tốt nghiệp cấp ba giả. Hiện, ông Châu đã viết bản tường trình và nhận khuyết điểm. Cũng nhờ tấm bằng giả này, ông Châu đăng ký theo học lớp Luật Kinh tế do Đại học Hà Nội mở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên H. Thăng Bình (Quảng Nam).
![]() |
Ông Phan Văn Trì có đất do cha mẹ để lại từ những năm 1940 nhưng không được UBND xã Hương An xác nhận đền bù. |
Ngoài việc sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH giả mạo, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Hương An, ông Châu đã có những sai phạm khác. Cụ thể, năm 2010, thực hiện chủ trương xây dựng KCN Đông Quế Sơn, BQL dự án đã tiến hành kiểm định, áp giá đền bù đối với một số hộ dân trong vùng dự án thuộc thôn 3 và thôn 4, xã Hương An. Trong quá trình chi trả tiền đền bù, ông Châu đã can thiệp cho một số hộ dân là người thân của mình được nhận tiền đền bù. Riêng 22 hộ dân tại thôn 3, dù đã được kiểm định, áp giá nhưng lấy lý do là đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Châu không ký xác nhận để số hộ trên nhận tiền đền bù. Về việc này, ông Nguyễn Hòe- Thôn trưởng thôn 3 (xã Hương An) cho biết: việc ông Châu không ký xác nhận cho 22 hộ dân nhận tiền đền bù đất đai, hoa màu gây ra bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế người dân. Cùng thời gian này, ông Đinh Văn Châu còn lợi dụng chức quyền được giao để lập hồ sơ xin phê duyệt khu tái định cư ngay trước cổng UBND xã (gồm 11 lô đất). Sau khi dự án được phê duyệt, ông Châu đã phân chia 11 lô đất trên cho tất cả cán bộ chủ chốt trong xã (bản thân ông Châu được phân 1 lô đất có diện tích 285m2)
Trao đổi cùng chúng tôi, ông Lê Văn Hởn-Cán bộ hưu trí xã Hương An bức xúc: Cán bộ lãnh đạo địa phương lại sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả va âlợi dụng chức quyền được giao để thực hiện mục đích cá nhân là điều khó chấp nhận. Hiện người dân xã Hương An đã có đơn phản ánh sự việc đến các cơ quan chức năng H. Quế Sơn và tỉnh Quảng
Với những gì đã ghi nhận được tại các buổi làm việc, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần sớm làm rõ những sai phạm trên để có biện pháp xử lý đúng đắn nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ và củng cố lòng tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Bài, ảnh: M.T